Xác định đội bóng thứ hai tại Ngoại Hạng Anh phải xuống hạng

Xác định đội bóng thứ hai tại Ngoại Hạng Anh phải xuống hạng

09-05-2018 09:35
Dù cuối tuần qua, West Brom còn vui mừng sau chiến thắng trước Tottenham và thoát khỏi vị trí bét bảng xếp hạng. Tuy nhiên, hi vọng trụ hạng đội bóng này chợt tan tành chỉ bởi trận đấu giữa Southampton và Swansea

Cuối tuần qua, West Brom bất ngờ giành chiến thắng trên sân nhà trước Totteham. Chiến thắng của đội chủ sân The Hawthorns giúp đội bóng này thoát khỏi vị trí bét bảng xếp hạng lên vị trí thứ 19. Với 31 điểm sau 37 vòng đấu, West Brom còn chút hi vọng nhỏ nhoi về việc sẽ trụ hạng bởi họ cách vị trí an toàn hai điểm.

Khi ấy Southampton có 33 điểm, nhưng cũng như đội xếp ở vị trí thứ 18 Swansea, hai đội bóng này còn một trận chưa đấu. Và rạng sáng nay, họ gặp nhau trong trận đấu bù. Southampton giành chiến thắng 1-0 trên sân Swansea, qua đó vượt lên đứng thứ 16 nhờ hơn chỉ số phụ so với Huddersfield.

Darren Moore đã làm hồi sinh West Brom rất mạnh mẽ nhưng đáng tiếc lại quá muộn

Chiến thắng của Southampton đồng nghĩa, West Brom bị rớt hạng bởi điểm số tối đa đội bóng này giành được chỉ là 34. Khá đáng buồn cho West Brom, đội bóng này trỗi dậy quá muộn màng. Sau hai đời huấn luyện viên gồm Tony Pullis và Alan Pardew không tốt, West Brom rơi xuống cuối bảng xếp hạng với khoảng cách khá xa với nhóm trên.

Tuy nhiên, chẳng ai ngờ dưới triều đại của Darren Moore, một người chỉ được xếp ở vị trí huấn luyện viên tạm quyền thì West Brom lại thăng hoa mạnh mẽ. Đội bóng này, thắng ba hòa hai trong năm trận gần nhất tại Premier League. Thành tích ấy giúp Darren Moore nhận danh hiệu huấn luyện viên xuất sắc nhất tháng 4 của Premier League.

Trớ trêu thay, giải thưởng này chỉ vừa được trao ít giờ trước khi Southampton đánh bại Swansea nên niềm vui của Darren Moore chưa được bao lâu đã sớm lụi tàn. Với việc West Brom rớt hạng, Premier League đã xác định được hai đội bóng sẽ trở lại hạng nhất năm tới gồm Stoke và West Brom.

Hiện tại cuộc đua trụ hạng của Premier League rất nóng. Hiện có ba đội bóng đang là ứng viên cho tấm vé cuối cùng trên chuyến tàu về hạng nhất. Swansea yếu thế nhất với 33 điểm trong tay, lượt cuối họ gặp Stoke. Huddersfields hiện có 36 điểm, họ sẽ có trận đá bù gặp Chelsea vào rạng sáng mai, lượt cuối họ sẽ gặp Arsenal trên sân nhà.

Southampton cũng đang có 36 điểm, lượt cuối họ tiếp Man City trên sân nhà. Về hiệu số bàn thắng bại Southamp đang là -18, Huddersfields -29 và Swansea là -27.

Như vậy có thể thấy Huddersfield và Swansea là hai ứng viên tiềm năng nhất cho vé rớt hạng. Nếu Huddersfield kiếm được điểm trước các đội bóng thành London, Swansea sẽ xuống hạng. Ngược lại nếu Huddersfield trắng tay, khả năng cao suất rớt hạng sẽ thuộc về họ.

Nguyễn Hoàng
Tin tức mới nhất