AC Milan chỉ là kẻ thất hứa, Carlo Ancelotti chính thức “nghỉ hưu” sau mùa đông

AC Milan chỉ là kẻ thất hứa, Carlo Ancelotti chính thức “nghỉ hưu” sau mùa đông

11-09-2017 11:19
Milan đã không giữ lời hứa của mình với Donnarumma, Ancelotti sẽ sang Trung Quốc huấn luyện. Là những tin chính trong sáng nay.

Raiola: Tôi không tin vào những kế hoạch của Milan

Người đại diện của thủ môn Donnarumma, ông Raiola đã nói rằng ông không tin vào những kế hoạch của AC Milan, vì họ đã từng thất hứa với chàng thủ môn người Italia.

Xem thêm: Link Sopcast xem bóng đá

Donnarumma từng khiến báo chí tốn rất nhiều giấy mực ở TTCN mùa hè vừa rồi

“Tôi không có vấn đề gì với ông Fassone”. (Fassone là giám đốc điều hành mới của Milan, khi Milan rơi vào tay của doanh nhân người Trung Quốc, Li Yonghong thì Fassone được chỉ định làm giám đốc điều hành thay cho Adriano Galliani). Raiola nói.

“Nhưng tôi không tin vào những kế hoạch của ông ấy cũng như Milan. Donnarumma đã được hứa hẹn rất nhiều khi họ chuẩn bị ký hợp đồng với anh ấy, nhưng rốt cuộc nó đã không thành hiện thực”.

Như đã biết đầu mùa hè năm nay, câu chuyện về hợp đồng giữa AC Milan và Donnarumma đã khiến báo chí phải tốn rất nhiều giấy mực.

Theo đó, Milan đã đưa ra một lời đề nghị gia hạn hợp đồng mới với chàng thủ môn 18 tuổi với mức lương lên đến 4.5 triệu euro/mùa. Tuy nhiên Donnarumma đã bất ngờ từ chối.

Ngay lập tức các tifosi của Milan đã giận sôi máu và họ đã gọi anh là kẻ phản bội.

Đỉnh điểm là trong trận đấu Italia gặp Đan Mạch ở giải U21 Châu Âu (giải đấu này bỗng nhiên được tifosi Milan quan tâm đặc biệt bởi Italia có Donnarumma). Chàng thủ môn 18 tuổi này đã phải nhận một cơn mưa tiền giả từ khắp các khán đài ném xuống.

Thông điệp của họ rất rõ ràng, Donnarumma trong mắt họ chẳng khác nào là kẻ vô ơn và hám tiền. Dù cho Donnarumma đang là “hiện tượng” ở Serie A và có tài giỏi đến cỡ nào thì các tifosi của Milan cũng không cần một con người như vậy.

Dẫu vậy sự việc đã được lắng xuống khi Milan quyết định trả cho Donnarumma mức lương là 6 triệu euro/mùa, hợp đồng sẽ kéo dài đến năm 2021. Một mức lương kỷ lục với một cầu thủ chưa tới 20 tuổi.

Ngay sau khi ký hợp đồng mới, Donnarumma đã lên báo nói rằng: “Milan luôn ở trong trái tim tôi”.

Carlo Ancelotti sẽ rời Bayern Munich vào tháng Giêng tới

Cựu tiền vệ của Bayern Munich, Mario Basler đã tuyên bố rằng nhiều khả năng HLV Carlo Ancelotti sẽ rời đội bóng xứ Bavaria vào kỳ chuyển nhượng mùa đông sắp tới để tới huấn luyện cho một đội bóng ở Trung Quốc.

Ancelotti đã gia nhập Bayern vào mùa hè năm 2016 và hợp đồng của ông sẽ hết hạn vào tháng 6 năm 2019.

Tuy nhiên theo Basler thì Ancelotti sẽ không ở lại đội bóng cho đến khi hợp đồng hết hạn, mà ông sẽ ra đi ngay trong kỳ chuyển nhượng mùa đông này. Và điểm đến của HLV người Italia sẽ là Trung Quốc.

Ancelotti sẽ "nghỉ hưu" ở Trung Quốc?

“Tôi đã nghe nói rằng Ancelotti đã ký hợp đồng với một đội bóng Trung Quốc”. Basler nói.

“Những gì tôi biết thì Ancelotti sẽ ra đi vào mùa đông và điểm đến của ông sẽ là một đội bóng Trung Quốc. Vì lúc đấy mùa giải ở Trung Quốc mới bắt đầu”.

“Tôi không dám chắc 100% sẽ là như vậy. Nhưng nguồn tin của tôi là rất đáng tin cậy”.

Basler từng là đồng đội của những huyền thoại của “Hùm Xám” như Oliver Kahn, Stefan Effenberg, Mehmet Scholl...Ông từng chơi 78 trận cho Bayern.

Nhắc đến Mario Basler, người ta lập tức nhớ đến trận chung kết Champions League lịch sử năm 1999 giữa Bayern Munich và M.U

Trận đấu đấy chính Basler là người ghi bàn giúp Hùm Xám vượt lên dẫn trước. Nhưng M.U đã có được hai bàn thắng chỉ trong ít phút bù giờ do công của Teddy Sheringham và Ole Gunnar Solskjaer, qua đó ấn định tỉ số 2-1 cho đoàn quân của Sir Alex Ferguson.

Xem thêm: Bản tin thể thao 247

M.U vô địch Champions League một cách không tưởng vào năm 1999

Đây là một trận đấu không thể nào quên với những ai hâm mộ bóng đá. Và những người yêu mến Quỷ Đỏ sẽ không bao giờ quên được những lời của Sir Alex Ferguson nói với các học trò khi đó, đã được Beckham kể lại sau này.

“Hãy tin tôi, các cậu đều không muốn cúi đầu đi qua chiếc cúp khi trận đấu kết thúc. Hôm nay nếu các cậu không thể cầm được nó mà giơ cao lên để hò hét thì đấy chính là nỗi đau lớn nhất trong sự nghiệp cầu thủ của các cậu sau này”.

“Đừng để khi trận đấu kết thúc mà các cậu chỉ được đi qua nó mà không được chạm vào. Đừng để cả đời phải dằn vặt khi các cậu đã có cơ hội nhưng lại để mất nó”.

Trở lại với phát biểu của Basler, bóng đá Trung Quốc trong vài năm trở lại đây  rất chịu chi và họ luôn khát khao mang về cho đất nước mình những tên tuổi lớn.

Không chỉ là cầu thủ, mà nhiều HLV có tiếng cũng đã có mặt tại đây, và nhiều khả năng Ancelotti sẽ là một nhân vật có tiếng khác gia nhập nền bóng đá nước này.

HLV 58 tuổi cùng với Jose Mourinho, Ernst Happel, Giovanni Trapattoni, Tomislav Ivic và Eric Gerets là những người đã giành chức vô địch quốc gia ở bốn nước khác nhau.

Cụ thể Ancelotti đã giành chức vô địch quốc gia với AC Milan, Chelsea, PSG, và Bayern.

Chưa hết, HLV 58 tuổi này cùng với Bob Paisley là hai HLV đã giành được chiếc cúp Châu Âu tới ba lần.

Ancelotti đã lên đỉnh vinh quang ở Châu Âu cùng với Milan hai lần ở những năm 2003 và 2007. Lần còn lại là cùng với Real, khi ông đưa “Kền Kền Trắng” lên đỉnh cao Châu Âu vào năm 2014.

Kể từ khi về dẫn dắt Bayern Munich, ông đã có 55 trận đấu, chiến thắng 40 trận và thua chỉ có 8 trận. Ghi được 149 bàn và đánh mất 49 điểm.

Quang Minh

Lê Minh
Tin tức mới nhất