Bruno Fernandes, vị cứu tinh của Man United?

Bruno Fernandes, vị cứu tinh của Man United?

17-01-2020 10:00
MU chuẩn bị hoàn tất bản hợp đồng mang tên Bruno Fernandes ngay trong tháng 1 này. Ngôi sao người Bồ Đào Nha sẽ tới Old Trafford với rất nhiều sự kì vọng. Anh được đánh giá là sẽ thành công trong màu áo của đội bóng thành Manchester.

1. Thứ MU thiếu nhất ở mùa này chính là tính sáng tạo ở hàng tiền vệ. Đây là điều đã luôn lộ ra trong tất cả những trận đấu dưới thời HLV Ole Gunnar Solskjaer. MU chỉ chơi hiệu quả trước những đối thủ đá tấn công, đẩy họ vào thế phải chơi phòng ngự phản công. Trước những đối thủ yếu, sẵn sàng đá thấp để tập trung phòng thủ, MU không có những pha bóng sáng tạo để khoan thủng được hàng thủ đối phương.

MU thiếu một cầu thủ có thể tạo ra đột biến, người có thể tung ra những đường chuyền giàu tính sáng tạo. Họ cần một cầu thủ đóng vai trò ngòi nổ thực sự để nâng tầm những mẫu tiền đạo nhanh, khỏe, khéo như Rashford hay Martial. Ở MU hiện tại, tuyến giữa chỉ là những cầu thủ thiên về chiến đấu (Fred, Scott Mctominay hay Matic) hơn là điều phối, chia bài và tổ chức trận đấu.

Với Bruno Fernandes, MU sẽ thấy một mẫu tiền vệ mà họ đang rất cần để giải quyết các vấn đề của mình. Cầu thủ người Bồ Đào Nha đang là một trong những người tạo ra nhiều cơ hội nhất tại giải VĐQG nước mình. Cho đến thời điểm này, Bruno Fernandes đã có tới 13 đường kiến tạo trong 25 trận đấu. Nếu phong độ này được tái hiện ở Old Trafford, MU sẽ sở hữu một chuyên gia làm bóng đẳng cấp thực sự.

2. Không có Paul Pogba, MU đã thiếu hẳn những cú đấm từ xa ở hàng tiền vệ. Bởi vậy, lối chơi của họ chủ yếu nằm ở hai cánh, với tốc độ của các cầu thủ chạy cánh để đưa trái bóng vào trong vòng cấm thật nhanh. Scott McTominay và Fred quá thiên về phòng ngự. Họ không dâng quá cao để hỗ trợ tấn công nên số bàn thắng đến từ tuyến giữa bị hạn chế đi rất nhiều trong mùa bóng này.

Bruno Fernandes có thể mang đến cho MU rất nhiều giải pháp ở tuyến giữa

MU rất cần một tiền vệ có thể tung ra những cú sút từ xa để giải quyết thế trận khi có dấu hiệu rơi vào bế tắc. Ở ngoại hạng Anh lúc này, các đội bóng hàng đầu luôn có một mẫu cầu thủ như thế. Chelsea có Mason Mount, Man City có Kevin De Bruyne và David Silva, Liverpool có Alex Oxlade-Chamberlain và Georginio Wijnaldum…

Fernandes đã ghi tới 15 bàn trong mùa này. Năm ngoái, trên mọi đấu trường, anh có 32 bàn thắng. Anh có thể sút xa, đánh đầu, băng cắt và dứt điểm tốt bằng cả hai chân. Ở khâu đá phạt trực tiếp, Fernandes cũng luôn biết cách chuyển hóa những cơ hội thành bàn thắng.

Nếu Bruno Fernandes có thể tìm thấy tần suất ghi bàn như hiện tại ở Old Trafford, anh hoàn toàn có thể trở thành một trong những nhân vật quan trọng nhất của MU trên hành trình đưa CLB trở lại với Champions League trong giai đoạn hai của mùa bóng.

3. Solskjaer luôn thích thứ bóng đá tổng lực ở Manchester United. Ông muốn xây dựng một triết lý bóng đá nhanh, tấn công mạnh mẽ hơn là chỉ dựa vào phòng ngự phản công. Để xây dựng triết lý này, ông đã dùng sơ đồ 4-3-3 với ý tưởng xây dựng bộ khung quanh 1 trong 3 tiền vệ Jesse Lingard, Andreas Pereira và Juan Mata. Nhưng không một ai trong số họ đáng ứng kì vọng của Solskjaer.

Bruno Fernandes có thể là người phù hợp nhất với triết lý của Solskjaer. Tiền vệ người Bồ Đào Nha có đủ năng lượng để duy trì một lối chơi có tốc độ cao, với khả năng di chuyển liên tục trong một thế trận tấn công. Anh cũng có những kĩ năng, khả năng sáng tạo để tạo ra những cơ hội cho các đồng đội khác. Nói một cách khác, Fernandes có tốc độ và sức mạnh của Pereira xen lẫn sự khéo léo và nhãn quan chiến thuật của Mata.

Tất cả những gì hay nhất của Fernandes chắc chắn sẽ mang lại cho MU những giá trị mà đội bóng này kì vọng. Do vậy, điều MU phải làm lúc này là chiêu mộ anh nhanh nhất có thể.

Phùng Việt
Tin tức mới nhất