Lingard ở đâu trên bảng xếp hạng tiền lương của M.U?

Lingard ở đâu trên bảng xếp hạng tiền lương của M.U?

07-04-2017 23:13
Tài năng trẻ người Anh, Jesse Lingard đã được M.U tưởng thưởng nhờ phong độ ấn tượng trong 2 mùa giải gần đây bằng bản hợp đồng mới với mức lương 100.000 bảng/tuần.

Theo Bản tin thể thao 247 cho biết ngôi sao 24 tuổi ký hợp đồng 4 năm gắn bó tương lai với M.U cho tới năm 2021 và hưởng thù lao 75.000 bảng/tuần, nhưng con số này sẽ tăng thêm 25.000 bảng/tuần nếu Quỷ đỏ giành quyền dự Champions League mùa tới.

Lingard lọt vào nhóm những ngôi sao hưởng lương cao nhất tại Old Trafford

Các điều khoản mới giúp Lingard nhận mức lương cao gấp ba lần so với con số trước đó là 30.000 bản/tuần và gia nhập danh sách các cầu thủ hưởng thù lao cao nhất tại Old Trafford.

Tuy nhiên, thu nhập của tài năng trẻ người Anh vẫn còn thua xa các tên tuổi khác trên bảng xếp hạng, với ít nhất 9 cầu thủ kiếm được nhiều hơn Lingard và cái tên dẫn đầu có thể khiến giới hâm mộ phải ngạc nhiên.

Bất chấp gia nhập M.U với mức phí chuyển nhượng kỷ lục thế giới, Paul Pogba (89 triệu bảng) không phải là cầu thủ nhận lương cao nhất ở “Nhà hát của những giấc mơ”. Vị trí số 1 trên bảng xếp hạng tiền lương của Quỷ đỏ thuộc về cầu thủ thường xuyên ngồi chơi xơi nước, đội trưởng Wayne Rooney, người kiếm được 300.000 bảng/tuần.

Thỏa thuận tiền lương của Rooney thông qua từ năm 2014, kèm theo quy định về bản quyền hình ảnh bảo đảm tiền đạo kỳ cựu này luôn là cầu thủ được trả lương cao nhất tại M.U.

Như một hệ quả, Pogba chỉ đứng ở vị trí thứ hai, với tiền vệ người Pháp được trả 290.000 bảng/tuần sau khi quyết định trở lại CLB cũ hồi mùa hè năm 2016.

Phía dưới Pogba không ngạc nhiên là Zlatan Ibrahimovic, người nhận 220.000 bảng/tuần. Ngôi sao người Thụy Điển đóng vai trò quan trọng trong đội hình của HLV Jose Mourinho hướng tới mục tiêu giành vé dự Champions League mùa tới và có cơ hội tốt để tăng lương, nếu đồng ý ở lại thêm một mùa giải nữa.

Gương mặt còn lại đạt ngưỡng nhận 200.000 bảng/tuần là thủ môn David de Gea, cầu thủ suýt chuyển sang chơi cho Real Madrid hồi mùa hè năm 2015 trước lúc thương vụ đổ vỡ vào phút chót của thị trường chuyển nhượng.

5 cái tên khác nhận lương cao hơn Lingard là Henrikh Mkhiitaryan, cầu thủ theo chân Mourinho đến Old Trafford hồi mùa hè năm ngoái, với thù lao 180.000 bảng/tuần; Juan Mata (145.000 bảng/tuần), Marouane Fellaini (120.000 bảng/tuần) và Phil Jones (120.000 bảng/tuần).

Dù vậy, tài năng trẻ người Anh có lý do để tự hào khi xếp trên khá nhiều gương mặt nổi bật như Michael Carrick (80.000 bảng/tuần), Eric Bailly (75.000/tuần), Anthony Martial (70.000/tuần) và Marcus Rashford (20.000 bảng/tuần).

Xem thêm: 20 triệu bảng để quảng cáo trên… tay áo của Man United

Bảng xếp hạng tiền lương của M.U

1. Wayne Rooney: 300.000 bảng/tuần

2. Paul Pogba: 290.000 bảng/tuần

3. Zlatan Ibrahimovic: 220.000 bảng/tuần

4. David De Gea: 200.000 bảng/tuần

5. Henrikh Mkhitaryan: 180.000 bảng/tuần

6. Juan Mata: 145.000 bảng/tuần

7. Marouane Fellaini: 120.000 bảng/tuần

7. Phil Jones: 120.000 bảng/tuần

7. Chris Smalling: 120.000 bảng/tuần

8. Luke Shaw: 100.000 bảng/tuần

8. Jesse Lingard: 100.000 bảng/tuần

9. Michael Carrick: 80.000 bảng/tuần

10. Eric Bailly: 75.000 bảng/tuần

11. Anthony Martial: 70.000 bảng/tuần

12. Marcus Rashford: 20.000 bảng/tuần

Thông tin trước trận đấu, cập nhật tin tức bên lề sân cỏ mời bạn xem thêm tại: Tin tức ngoại hạng Anh

Do Anh Duc
Tin tức mới nhất