Ronaldo: “Tôi có thể chơi bóng nhiều năm nữa trên đỉnh cao”

Ronaldo: “Tôi có thể chơi bóng nhiều năm nữa trên đỉnh cao”

08-02-2018 17:00
Cristiano Ronaldo vừa kỷ niệm sinh nhật lần thứ 33 của mình hôm thứ hai, nhưng chia sẻ mới nhất với báo chí, tiền vệ người Bồ Đào Nha cho biết anh sẽ cố gắng trở lại đỉnh cao phong độ của mình chứ không hề nghĩ đến việc treo giày. Ngôi sao số 1 ở Real Madrid tin rằng anh hoàn toàn có thể chơi bóng ở đỉnh cao thêm nhiều năm nữa.

Ronaldo đã có phong độ không thực sự tốt ở mùa giải năm nay. Chủ tịch của Real Madrid, ông Florentino Perez thậm chí đang có ý định để anh ra đi để lấy chỗ cho Neymar tới. Chính những màn trình diễn kém cỏi của CR7 là nguyên nhân một phần dẫn đến việc Real đang bị Barca bỏ xa tới 19 điểm ở La Liga.

Ronaldo vẫn chưa thể lấy lại phong độ tốt nhất

Tiền đạo người Bồ Đào Nha mới chỉ ghi được 8 bàn ở La Liga mùa này, trong đó có 4 bàn ở hai trận đấu gần nhất. Nó hoàn toàn trái ngược với phong độ của chính anh ở Champions League, khi Ronaldo đã có 9 bàn thắng trong 6 trận. Mặc dù vậy, Ronaldo vẫn lên tiếng và khẳng định anh sẽ chơi bóng ở đỉnh cao thêm nhiều năm nữa.

Xem thêm: thông tin bóng đá tây ban nha

Ronaldo tin rằng anh có thể chơi bóng trên đỉnh cao thêm nhiều năm nữa

“Trên bình diện cá nhân, đây là thời điểm tuyệt vời đối với tôi”. Ronaldo nói. “Tôi có một gia đình hạnh phúc và tôi cũng đang cảm thấy hạnh phúc với những gì mà mình đang có. Tôi đã có 2 năm tuyệt vời với bóng đá với chức vô địch Euro của ĐTQG và cú ăn 3 ở mùa giải năm ngoái, cùng với danh hiệu Quả Bóng Vàng. Tôi sẽ tiếp tục chơi bóng đỉnh cao thêm nhiều năm nữa”.

Ronaldo cũng thừa nhận anh đã phải thay đổi lối sống và thói quen của mình trong thời gian gần đây để có được thể lực cũng như phong độ tốt nhất. “Cuộc sống luôn thách thức chúng ta trên nhiều khía cạnh, chính vì thế tôi đã phải thay đổi một số thói quen để sống sao cho chuyên nghiệp nhất. Điều này là rất quan trọng cho phong độ của tôi trên sân cỏ.

Tôi phải luôn sẵn sàng 100% , và tôi luôn thực hiện một cách rất nghiêm túc. Để duy trì được điều đó, bạn cần phải có những hi sinh. Có một số việc mà tôi có thể làm khi 20 tuổi, nhưng tôi không thể lặp lại nó ở thời điểm hiện tại. Tôi luôn cố gắng để tạo ra sự cân bằng, đấy là sự khác biệt.

Tôi là một người tham vọng, rất tham vọng. Mọi người ai cũng có ước mơ cho riêng mình và luôn theo đuổi những ước mơ ấy, tôi cũng vậy. Tôi tin rằng tôi đã có những màn trình diễn đáng nhớ trong sự nghiệp của mình. Hiện tại tôi đang tập trung hơn, và chắc chắn tôi sẽ thành công hơn chính bản thân mình trước đây trong tương lai”.

Đã đến lúc Zidane cần một sự thay đổi

Ronaldo rất tự tin là vậy, nhưng HLV Zidane dường như đã dần mất kiên nhẫn đối với anh. Trong trận hòa 2-2 với Levante cuối tuần trước, người ta lần đầu tiên được thấy Ronaldo bị thay ra giữa chừng khi Real đang gặp muôn vàn khó khăn.

Xem thêm: chuyển nhượng bóng đá tây ban nha

Zidane cần để cho Asensio ra sân nhiều hơn nữa

Tất nhiên cầu thủ người Bồ Đào Nha đã không vui vì quyết định đấy của ông thầy người Pháp. Nhưng trên thực tế, việc Zidane rút Ronaldo ra sân trong hoàn cảnh đội bóng Hoàng gia không thể làm chủ được trận đấu là một quyết định rất đúng đắn của HLV 46 tuổi này.

Ronaldo ở trên sân không tạo ra được một điểm nhấn nào. Trong suốt hơn 3/4 thời gian thi đấu, tiền vệ người Bồ Đào Nha chỉ tung ra được 7 cú sút, trong đó 5 cú dứt điểm của anh đi rất xa so với cầu môn. Đấy là những dấu hiệu của sự căng cứng và một cảm giác bóng rất không tốt.

Dù có quyết tâm, nhưng với phong độ như vậy, cùng tâm lý căng cứng thì nếu có giữ CR7 ở lại trên sân anh cũng làm ảnh hưởng đến lối chơi chung của Real. Phân tích kỹ hơn ta có thể thấy bất cứ cầu thủ nào của đội bóng Hoàng gia khi có bóng đều “nhồi” vào vị trí của Ronaldo.

Nhưng với phong độ không tốt cùng cảm giác bóng rất tệ, Ronaldo chính là nguyên nhân dẫn đến sự sa sút của Real khi tất cả những cú dứt điểm của ngôi sao người Bồ Đào Nha phần lớn đều mang đến những sự thất vọng. Zidane lý giải rằng ông không hề có vấn đề gì với ngôi sao của Bồ Đào Nha, và việc ông thay anh ra chỉ là vấn đề về chuyên môn.

Nhưng người thay Ronaldo lại là...Asensio. Và khi vào sân tiền vệ trẻ của Real chơi đúng vị trí mà Ronaldo đã để lại. Và từ khi Zidane rút Ronaldo ra sân, Real dường như chơi thanh thoát hơn vì họ không còn áp lực phải đưa bóng bằng được đến đôi chân của tiền vệ 33 tuổi, thay vào đó các cầu thủ của Real thoải mái hơn trong những pha dứt điểm và phối hợp của mình.

Đáng lẽ ra Zidane cần phải có một sự thay đổi như thế này từ rất lâu rồi, và nó phải được HLV người Pháp duy trì để tạo ra sự ổn định cho đội bóng Hoàng gia. Asensio là một cầu thủ rất có phẩm chất, những pha xử lý của anh đều mang tính đột biến cao. Asensio cần phải đá chính, nhưng người phải nhường vị trí cho tiền vệ trẻ này phải là Benzema thì có lẽ là hợp lý hơn.

Cuối tuần này sẽ là Real Scociedad, liệu Zidane có “dám” để Asensio đá chính thay Benzema hay không? Dù sao HLV người Pháp hiểu rằng mình cần phải thay đổi và ông đã làm như vậy. Đấy đã là tín hiệu rất đáng mừng đối với các Madridista rồi.

Quang Minh

Lê Minh
Tin tức mới nhất