Thủ môn U22 Malaysia mắc sai lầm, dâng tấm HCV SEA Games 29 cho Thái Lan

Thủ môn U22 Malaysia mắc sai lầm, dâng tấm HCV SEA Games 29 cho Thái Lan

29-08-2017 22:15
Sai lầm của thủ môn Bin Nadzli đã giúp U22 Thái Lan đánh bại U22 Malaysia 1-0 trong trận chung kết bóng đá nam trên sân Shah Alam. Đoàn quân HLV Worrawoot Srimaka chính thức giành tấm HCV SEA Games 29.

Malaysia nhập cuộc hừng hực khí thế, quyết lấn lướt đối thủ bằng sức mạnh và lối chơi bóng bổng. Tuy nhiên, tất cả những gì họ làm được là những cú sút xa vọt xà và những pha xuống biên không có lối ra. Thái Lan tạo ra nhiều cơ hội rõ rệt nhưng những cầu thủ tấn công của họ cũng không thể tận dụng.

U22 Thái Lan lần thứ 3 liên tiếp giành HCV SEA Games

Phút 40, Từ quả đá phạt góc của Phitiwat bên cánh phải, thủ môn Bin Nadzli lóng ngóng đấm bóng... về lưới nhà, mở tỷ số 1-0 cho U22 Thái Lan.

Bàn thắng duy nhất của trận đấu đến từ sai lầm cá nhân của thủ môn Haziq Bin Nadzli. Trong điều kiện trời mưa, bóng trơn, thủ thành này quyết định đấm bóng trong một pha chống phạt góc.

Nhưng thay vì phá ra ngoài, bóng từ tay Bin Nadzli bay thẳng vào lưới dù anh không chịu áp lực của bất kỳ cầu thủ Thái Lan nào.

Những phút đầu hiệp hai, U22 Thái Lan chủ động nhường thế trận cho đội chủ nhà, các học trò của HLV Worrawoot Srimaka chắc chắn bên phần sân nhà để chờ đợi thời cơ phản công. Bên kia chiến tuyến, U22 Malaysia tỏ ra nóng vội trong những tình huống tổ chức phản công.

Càng về cuối trận, đội chủ nhà càng gia tăng sức ép về phía khung thành của U22 Thái Lan nhưng hàng phòng ngự của đội bóng xứ sở chùa vàng vẫn đứng vững.

U22 Thái Lan vẫn đang chơi rất chặt chẽ bên phần sân nhà khiến các chân sút của U22 Malaysia đang trở nên bất lực.Trận đấu kết thúc với chiến thắng tối thiểu 1-0 dành cho U22 Thái Lan.

Chiến thắng tối thiểu, U22 Thái Lan giành huy chương vàng SEA Games lần thứ 3 liên tiếp. Họ thống trị bóng đá Đông Nam Á tròn nửa thập kỷ với 3 HCV SEA Games và 2 chức vô địch AFF Cup.

Người Malaysia có quyền tiếc nuối. Họ có lẽ đã không thua quá sớm nếu thủ thành Haziq Nadzli không phạm sai lầm sơ đẳng.

Chiếc huy chương bạc vẫn là thành công với thầy trò HLV Ong Kim Swee, một đội tuyển gặp đầy trắc trở trong giai đoạn chuẩn bị nhưng vẫn lọt vào vòng chung kết U23 châu Á 2018 và giờ là về nhì ở SEA Games 29.

Admin
Tin tức mới nhất